Cứu 48 ngư dân trên tàu bị hỏng máy trôi dạt

Thứ Tư, 18/04/2018, 10:50
Khi đang trên đường vào bờ thì tàu câu mực số hiệu QNa-90749TS bị chết máy, trôi dạt tự do…

Đến 8h ngày 18-4, tàu của Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã lai dắt và đưa 48 thuyền viên cùng tàu câu mực mang số hiệu QNa-90749TS cập cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành an toàn.

Trước đó, chiều 17-4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tiếp nhận thông tin tàu câu mực số hiệu QNa-90749TS, công suất 750CV, do ngư dân Huỳnh Quốc Việt (41 tuổi, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng, trên tàu có 47 thuyền viên khi đang trên đường vào bờ thì bị chết máy, trôi dạt tự do ở vùng biển cách cửa An Hòa hơn 20 hải lý về phía Đông.

Cán bộ chiến sĩ Hải đội 2 thăm hỏi ngư dân sau khi vào bờ an toàn.
Tàu của Hải đội 2 tiến hành lai dắt tàu câu mực gặp nạn vào bờ.

Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Hải đội 2 điều tàu BP43-1101 cùng 9 cán bộ chiến sĩ xuất bến tiến hành cứu hộ tàu câu mực QNa-90749TS.

Sau hơn 3 giờ tổ chức tìm kiếm, tàu BP43-1101 đã tìm thấy tàu câu mực gặp nạn và tiến hành lai dắt cứu hộ.

Do gió mạnh, sóng lớn và vào ban đêm nên tàu của Hải đội 2 buộc phải lai dắt tàu câu mực về cảng Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi an toàn lúc 22h ngày 17-4 để sáng hôm sau tiến hành lai dắt về cảng Kỳ Hà.
Ngọc Thi
.
.
.