Đưa hai bệnh nhân nguy kịch từ đảo Cù Lao Chàm vào đất liền an toàn

Thứ Năm, 05/11/2020, 15:07
Sau 2 giờ vượt sóng lớn, tàu SAR 274 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cùng ê kíp các y, bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng khẩn cấp tiếp cận đảo Cù Lao Chàm, đưa hai bệnh nhân là cô giáo và một quân dân đang nguy kịch lên tàu , vào đất liền cấp cứu kịp thời.

Ngày 5/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II tại TP Đà Nẵng (thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam) cho biết, tàu SAR 274 của Trung tâm đã đưa hai bệnh nhân nguy kịch từ đảo Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam) vào bờ an toàn để được điều trị tích cực tại một bệnh viện ở TP Đà Nẵng.

Hai bệnh nhân nguy kịch tại xã đảo Cù Lao Chàm đã được tàu SAR 274 cùng ê kíp các y, bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng cứu nạn kịp thời, đưa vào bờ cấp cứu an toàn.

Được biết, do ảnh hưởng bão số 10 gây sóng to, gió lớn khiến đảo Cù Lao Chàm bị cô lập, các tàu, thuyền không thể hoạt động tại khu vực này. 

Tại Bệnh xá Quân dân y trên đảo Cù Lao Chàm, cô giáo Võ Thị Lợi (SN 1976) bị sốt cao đã 3 ngày, tuy đã được cấp cứu nhưng bệnh tình không thuyên giảm, rơi vào tình trạng hôn mê kèm triệu chứng co giật. 

Cùng thời điểm này, còn có quân nhân Hồ Văn Minh (SN 1999), thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 70 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam) bị ốm nặng, được điều trị dài ngày tại Bệnh xá nhưng tình trạng bệnh có chuyển biến xấu.

Chính quyền xã đảo đã liên lạc khẩn cấp, đề nghị Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam hỗ trợ đưa hai bệnh nhân nặng vào đất liền cấp cứu và tiếp tục điều trị.

 Nhận được tin báo, vào lúc 15h56 ngày 4/11/2020, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 274 cùng ê kíp các y, bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng khẩn cấp ra đảo Cù Lao Chàm. 

Sau hơn 2 giờ vượt sóng lớn, tàu SAR 274 tiếp cận đảo, chuyển hai bệnh nhân đang nguy kịch lên tàu để cấp cứu tạm thời và chuyển vào đất liền. Đến 19h50 ngày 4/11/2020, tàu SAR 274 đã cập cảng, hai bệnh nhân trên đã được Trung tâm Cấp cứu 115 đón và đưa vào một bệnh viện ở TP Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.


Hoài Thu
.
.
.