Cứu một thủy thủ người Philippines gặp nạn trên biển

Thứ Tư, 31/05/2017, 12:40
Trao đổi với phóng viên Báo CAND trưa 31-5, ông Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 (Nha Trang MRCC) xác nhận, một thủy thủ người Philipines bị nạn giữa biển khơi đã được tàu SAR-2701 của cơ quan này đưa về đến cảng Nha Trang vào hồi 5h15 sáng cùng ngày.


Trước đó vào khoảng 0h30  sáng 31-5, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) nhận được thông tin từ thuyền trưởng tàu vận tải biển SHINE ON mang số IMO 9696101 - quốc tịch Bahamas, cho biết trong hải trình từ Singapore đi Hong Kong, bất ngờ thủy thủ Maungca Johnny Latosa, 52 tuổi – quốc tịch Philippines bị tai nạn lao động, vùng đầu chấn thương nặng, nạn nhân nôn mửa, khó thở, mất máu nhiều, cần được hỗ trợ cứu nạn kịp thời.

Nạn nhân Maungca Johnny Latosa được chuyển tải bằng ca nô từ tàu SAR -2701để đưa vào cảng Nha Trang.

Cùng với việc hướng dẫn sơ cứu nạn nhân, Vietnam MRCC đã điều động tàu cứu nạn SAR-2701 của Nha Trang MRCC rời cảng Nha Trang hướng mũi lái ra khơi lúc 3h05’ sáng 31-5, khẩn trương đưa ông Latosa về đến cảng Nha Trang rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu và điều trị.

Hữu Toàn
.
.
.