Kịp thời cứu du khách người Anh gặp nạn khi phượt đèo Hải Vân

Thứ Bảy, 23/03/2019, 10:59

Khi phượt đến đèo Hải Vân, 3 du khách người Anh dựng xe máy ở lề đường sau đó leo lên thác để tắm và nghỉ ngơi. Quá trình vượt thác, do sơ suất nên du khách Hawitt bị ngã dẫn đến gãy xương đòn, gãy chân và xương gò má.



Sáng 23-3, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, lực lượng đơn vị vừa phối hợp với người dân địa phương ứng cứu một du khách người Anh gặp tai nạn khi đi phượt trên đèo Hải Vân.

Vào khoảng 14h chiều 22-3, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Lăng Cô tuần tra khu vực giáp ranh đỉnh đèo Hải Vân. Khi đến đoạn cầu Đồn Nhất, đèo Hải Vân thuộc tổ dân phố Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc), phát hiện du khách Christian Allwyn Hawitt (19 tuổi) gặp tai nạn ở thác nước cách QL1A tuyến đường đèo khoảng 500m.

Du khách người Anh bị thương nặng do trượt ngã khỏi thác nước trên đèo Hải Vân được lực lượng BĐBP Lăng Cô ứng cứu kịp thời.

Sau khi sơ cứu ban đầu, tổ tuần tra phối hợp người dân đi đường liên lạc xe cấp cứu ở TP Đà Nẵng ra, sau đó cùng người dân đưa du khách bị thương nặng ra QL1A để chuyển đi cấp cứu. Đến hơn 15h chiều cùng ngày, lực lượng BĐBP đã phối hợp đưa được du khách đi cấp cứu tại bệnh viện Hoàn Mỹ, TP Đà Nẵng.

Qua xác minh, lực lượng BĐBP làm rõ Hawitt đi cùng 2 du khách khác gồm Louie Hamid Ahmed và Thomas Vander Linder (đều 19 tuổi, quốc tịch Anh). Nhóm du khách này thuê xe máy tại TP Huế đi phượt vào TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Khi đến đoạn đường trên, 3 du khách dựng xe máy ở lề đường sau đó leo lên thác để tắm và nghỉ ngơi thì gặp nạn.


Anh Khoa
.
.
.