Kinh hãi, nứt đất khiến 10ha cà phê bị hư hỏng

Thứ Tư, 11/10/2017, 20:20
Ngày 11-10, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, tình trạng sạt lở đất tại khu vực đồi Chơ Niên, xã Đạ Đờn, vẫn còn diễn biến rất phức tạp.

Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 10ha đất sản xuất nông nghiệp của 20 gia đình đã bị ảnh hưởng khiến hoa màu (cà phê) đang vào thời kỳ cho thu hoạch bị thiệt hại nặng nề, trong đó có nhiều diện tích đã xác định mất trắng.

Người dân thu hoạch cà phê xanh trong vùng bị ảnh hưởng

Hiện tượng nứt đất bất thường trên xảy ra từ ngày 8-10, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mặt đất tại khu vực này bỗng nứt toác, xáo trộn, làm thay đổi toàn bộ hiện trạng ban đầu. 

Hàng trăm cây cà phê bị bật tung gốc, nằm ngổn ngang trên bề mặt đất. Khu vực xảy ra nứt trượt đất có địa hình dốc mạnh. Vùng bị ảnh hưởng kéo dài trên 400m.

Nhiều diện tích cà phê mất trắng

Đây là khu vực sản xuất nông nghiệp của 20 gia đình là người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Hiện tượng bất thường này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của họ.

Theo ông Nguyễn Đức Tài, UBND huyện Lâm Hà đã chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương khẩn trương tiến hành khảo sát, đo đạc, thống kê sơ bộ diện tích bị ảnh hưởng do nứt trượt đất để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng vào cuộc, xác định rõ nguyên nhân, đồng thời có phương án xử lý sự cố.

Nứt trượt đất diễn biến khó lường

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Lâm Hà liên tiếp xuất hiện mưa lớn kéo dài. Theo người dân địa phương, thừa mứa nước trên bề mặt đất cùng với kết cấu địa chất yếu và chênh lệch địa hình có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.  

Kim Ngân
.
.
.