Khống chế du khách nước ngoài đòi nhảy từ tầng 4 xuống đất

Chủ Nhật, 14/10/2018, 19:41
Chiều ngày 14-10, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang khống chế một du khách nước ngoài đòi nhảy từ tầng 4 quán cà phê xuống mặt đường trong trạng thái tâm lý bất thường, như người bị ngáo đá sau khi sử dụng ma túy.


Vụ việc xảy ra vào tầm 15h30’ chiều cùng ngày, một du khách người nước ngoài bước vào quán cà phê bên đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang rồi chỉ tay vào ngực mình giới thiệu là Peter. Trong chớp nhoáng, nam du khách này vội vã bước theo cầu thang lên sân thượng tầng 4 rồi cởi bỏ quần áo bên ngoài, lớn tiếng gào thét, múa may, ca hát bằng tiếng Anh và đòi nhảy xuống mặt đường trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân. 

Nhận được tin báo, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an phường Vĩnh Hòa đến hiện trường vận động, nhưng nam du khách nêu trên không chịu rời sân thượng căn nhà. 

Sau gần 20 phút triển khai phương án “giải cứu’, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ ập lên sân thượng quán cà phê, khống chế du khách, đưa về Công an phường Vĩnh Hòa để xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

Nam du khách trên sân thượng tầng 4.
Hữu Toàn
.
.
.