Kho giấy 2.000m2 bốc cháy

Thứ Hai, 26/02/2018, 20:51
Phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ hầm kho chứa giấy, nhiều người đã hô hoán mọi người ứng cứu dập lửa, lửa cháy mỗi lúc một lớn, một số người đã hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài thoát thân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h15’ ngày 26-2, sau khi công nhân của kho giấy 319 tại đường Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh tan ca về, nhân viên bảo vệ của kho giấy này đi kiểm tra thì phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ hầm chứa giấy nên hô hoán cho mọi người đến ứng cứu dập tắt lửa.

Một số người đã dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng ngọn lửa cháy càng lúc càng lớn nên việc dập lửa ban đầu không thành công. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra kho rộng 2.000m2.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 7, huyện Nhà Bè, quận 4 đã điều động hàng chục xe chữa cháy, gần 100 cán bộ chiến sỹ, lực lượng chức năng có mặt phong toả hiện trường, tiến hành ứng cứu dập lửa. Nhiều người chủ hàng có số lượng giấy bên trong kho vẫn đang đứng bên ngoài.

Do ngọn lửa bốc cháy dữ dội nên công tác tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn, lực lượng Cảnh sát PCCC phải chia nhiều nhóm dùng vòi xịt nước tiếp cận hiện trường. Một phần do nguồn nước của kho bị hỏng nên việc tiếp nước chữa cháy gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy, xe chữa cháy phải liên tục ra bên ngoài lấy nước vào để chữa cháy.

Gần 19h cùng ngày, ngọn lửa mới được khống chế. Tuy nhiên, do khói vẫn còn âm ỉ, ngọn lửa có thể bùng cháy trở lại nên lực lượng vẫn phun nước vào bên trong.

Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC vẫn đang tiến hành dập tắt ngọn lửa, điều tra nguyên nhân vụ việc.


Phan Linh (clip)
.
.
.