Khỉ hoang lại cắn người ở Sóc Trăng

Thứ Ba, 12/03/2019, 19:23

Không hòa nhập được với đàn khỉ ở rừng phòng hộ huyện đảo Cù Lao Dung, một trong hai con khỉ hoang ở Sóc Trăng tách đàn trở lại địa bàn dân cư và cắn người.


Chiều 12-3, ông Lê Minh Đương, Phó Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) cho biết, đã giao cho tổ công tác của Công an huyện Cù Lao Dung tìm bắn con khỉ cắn 2 bé trai ở ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam. 

Theo ông Đương, trước Tết Kỷ Hợi 2019, cơ quan chức năng thả hai con khỉ hoang về rừng phòng hộ ở xã An Thạnh Nam. Đây là 2 con trong đàn khỉ hoang 5 chuyên phá phách, cắn người tại ấp Cần Giờ 1, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên. 

Đàn khỉ hoang ở xã Tham Đôn trước khi bị bẫy đưa về rừng phòng hộ huyện Cù Lao Dung. 

Sau khi khỉ cắn trẻ em bị thương tích nặng, chính quyền xã Tham Đôn đặt bẫy được 2 con rồi bàn giao cho kiểm lâm thả về rừng phòng hộ ở huyện Cù Lao Dung. 

Do không hòa nhập được với khoảng 600 cá thể khỉ cùng loài nên 2 con khỉ này vào nhà dân phá phách, tìm thức ăn, rồi cắn hai bé trai 5 và 10 tuổi. 

Chị Hà Thị Ngọc (ngụ ấp Vàm Hồ) cho biết: “Tôi thường xuyên thấy con khỉ cụt đuôi vào nhà tìm thức ăn. Có hôm khỉ vào nhà, nhảy lên bàn thờ lấy trái cây đang cúng. Con trai 10 tuổi của tôi là Lê Thanh Hậu phát hiện khỉ vào nhà nên la lên thì bị nó lao tới cắn chảy máu tay”.

Đức Văn
.
.
.