Khảo sát điển hình tốt du lịch có trách nhiệm tại Cần Thơ và An Giang

Thứ Năm, 30/06/2016, 10:33
Từ ngày 29-6  đến 1-7-2016, Dự án Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm do Liên minh châu Âu tài trợ (Dự án EU) đã tổ chức đoàn báo chí tham dự chuyến khảo sát tại Cần Thơ và An Giang.

Hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam 9-7, Dự án Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm do Liên minh châu Âu tài trợ (Dự án EU) đã tổ chức đoàn báo chí tham dự chuyến khảo sát tại Cần Thơ và An Giang từ ngày 29-6  đến 1-7-2016, để tìm hiểu hỗ trợ của Dự án đối với phát triển du lịch có trách nhiệm; tìm hiểu các điển hình tốt về du lịch có trách nhiệm tại địa phương. 

Phóng viên tham gia đoàn khảo sát

Trong khuôn khổ chương trình khảo sát, đoàn sẽ tham dự chương trình Tọa đàm về Phát triển nguồn nhân lực Du lịch tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình có sự tham gia của TCDL, Dự án EU, Sở VHTTDL Cần Thơ, Trung tâm phát triển du lịch thuộc Sở VHTTDL Cần Thơ, Trường CĐ nghề Du lịch Cần Thơ, Đào tạo viên – Thẩm định viên VTOS, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn tại Cần Thơ.

Theo chương trình, ngày 29-6 đoàn sẽ thăm khu nhà văn hóa xã Mỹ Khánh, khảo sát khu nhà vườn Vàm Xáng (Phong Điền - Cần Thơ), thăm mô hình du lịch cộng đồng tại xã Mỹ Hòa Hưng (Long Xuyên – An Giang); ngày 30-6, đoàn khảo sát khu du lịch núi Sam (Châu Đốc – An Giang); ngày 1-7 khảo sát khu vực chợ nổi Cái Răng (Cái Răng – Cần Thơ), thăm nhà cổ Bình Thủy (Bình Thủy – Cần Thơ), thăm chợ cổ Cần Thơ (Ninh Kiều – Cần Thơ).

Lưu Hiệp
.
.
.