Khánh thành Bia chiến công 11 cô gái sông Hương

Thứ Ba, 18/10/2016, 08:36
Ngày 17-10, tại phường Vỹ Dạ (TP Huế), tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức khánh thành Bia chiến công 11 cô gái sông Hương. Công trình được xây dựng trên diện tích 900m2 với tổng kinh phí 2,8 tỷ đồng do lực lượng vũ trang, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp xây dựng.

Công trình Bia chiến công thể hiện sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đối với tiểu đội 11 cô gái sông Hương. 

Vào Xuân Mậu Thân 1968, 11 cô gái sông Hương được tổ chức thành một tiểu đội du kích để diệt giặc và đưa đón, dẫn đường lực lượng cách mạng vào chiến đấu giải phóng thành phố Huế. 

Riêng đêm 11, sáng 12-2-1968, tiểu đội đã đánh lui một tiểu đoàn lính Mỹ, diệt 70 lính và 4 xe tăng. 

Với nhiều chiến công trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, năm 2009, tiểu đội 11 cô gái sông Hương được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Anh Khoa
.
.
.