Thuyền viên Trung Quốc bị ngã trên boong tàu được cấp cứu đưa về nước

Chủ Nhật, 10/12/2017, 16:14
Ông Lương Trường Phi, PGĐ Trung tâm tìm kiếm cứu nạn cứu hộ Hàng hải Khu vực III cho biết, Trung tâm vừa khẩn trương đưa một thuyền viên quốc tịch Trung Quốc bị tai nạn lao động về bờ cấp cứu.


Theo đó, vào lúc 9h30 phút ngày 9-12, tàu SEIYO HONOR - số hiệu: 3FJB9  Quốc tịch: PANAMA  đang trên đường hành trình từ cảng Bông Sen – TP Hồ Chí Minh đến cảng Kelang - Malaysia để trả hàng; khi tàu hành trình đến vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 68 hải lý về phía Nam - Tây Nam) có một thuyền viên đã  bị rơi từ mặt boong xuống hầm hàng với độ cao khoảng 7m chấn thương lưng và ngực trái, tay phải không thể cử động được.

Nhận thấy sức khỏe thuyền viên có dấu hiệu không ổn định, Thuyền trưởng đã thông báo và đề nghị Công ty Cổ phần vận tải biển Biển Xanh (có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh là đại lý; đại diện chủ tàu SEIYO HONOR) thông báo tới Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam bố trí phương tiện ra cứu nạn khẩn cấp.

Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam  đã  hướng dẫn tàu chuyển hướng hành trình về lại Vũng Tàu, đồng thời phối hợp hỗ trợ tư vấn y tế trợ giúp nạn nhân.

Do sức khỏe của thuyền viên bị nạn yếu, Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 413 xuất phát từ Vũng Tàu đi cứu nạn khẩn cấp. Cùng đi với tàu có Bác sỹ thuộc Bệnh viện Lê Lợi, Vũng Tàu.

Sau đó, thuyền viên bị nạn đã được tàu SAR 413 đưa về đến cảng Trung tâm III an toàn; làm các thủ tục bàn giao cho đại diện chủ tàu và các cơ quan chức năng để chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Thuyền viên tên He Liming - chức danh: Thủy thủ, sinh ngày 16-10-1987, quốc tịch Trung Quốc.

Hải Âu
.
.
.