Khách đến Đà Lạt chỉ bằng 17% Tết trước

Thứ Tư, 17/02/2021, 09:49
Ngày 17/2,  Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng cho biết, do ảnh hưởng dịch COVID-19, tổng lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn Đà Lạt - Lâm Đồng trong dịp Tết Tân Sửu 2021 chỉ bằng 17% so với dịp Tết Cổ truyền 2020.

Theo đó, trong 6 ngày đầu năm, tất cả các khu du lịch, điểm tham quan trên địa bàn Lâm Đồng chỉ đón khoảng 45.000 lượt người, giảm tới 83% so với cùng kỳ năm 2020. Lượng khách qua lưu trú ước đạt khoảng 40.000 lượt, giảm 63%. 

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát đúng vào thời điểm Tết Cổ truyền khiến các doanh nghiệp lữ hành, tổ chức, cá nhân đồng loạt hủy tour đã đặt trước đó. Ít nhất 80% số phòng tại các khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch đã bị khách hủy, gây thiệt hại khoảng 36 tỷ đồng. 90% công ty lữ hành hủy tour tại các khu du lịch, điểm tham quan, thiệt hại 9,6 tỷ đồng.

Do dịch bệnh, khách tới Đà Lạt - Lâm Đồng giảm tới 83% so với Tết trước

Trong lĩnh vực lữ hành, vận chuyển du khách bị hủy tới 95%, thiệt hại khoảng 20 tỷ. Tổng thiệt hại của ngành du lịch Lâm Đồng trong dịp Tết Tân sửu do dịch bệnh COVID-19 gây ra khoảng 65,6 tỉ đồng.

Những ngày Tết vừa qua, khách du lịch lên Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng chủ yếu bằng xe ôtô cá nhân và xe máy, đi theo diện gia đình hoặc nhóm bạn. Trên các quốc lộ vào địa phận tỉnh Lâm Đồng, các chốt kiểm soát dịch bệnh đều hoạt động 24/24. Tại nhiều khu du lịch, trước khi vào tham quan, du khách được kiểm tra thân nhiệt, tuân thủ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Khắc Lịch
.
.
.