Kênh, rạch ngày càng “teo tóp” và ô nhiễm

Chủ Nhật, 11/06/2017, 08:42
Bị lấn chiếm xây dựng nhà ở, nhiều kênh, rạch ở quận Ninh Kiều (Cần Thơ) ngày càng “teo tóp”, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị, tắc nghẽn dòng chảy.

Rạch Mương Củi (ranh giới giữa phường Hưng Lợi và An Khánh) được xem là một trong những điểm “nóng” về tình trạng ô nhiễm môi trường. Vào thời điểm nước ròng, nước rạch đen ngòm, bốc mùi hôi thối rất khó chịu.

Bà Võ Thu Tâm (ngụ KV6, phường An Khánh, quận Ninh Kiều) cho biết: “Rạch này được xem là tuyến thoát nước chủ yếu của khu vực này, nhưng giờ đây con rạch bị lấn chiếm xây dựng gây ách tắc dòng chảy, rác sinh hoạt thải trực tiếp xuống đây, giờ rạch Mương Củi là con rạch chết. Mỗi khi mưa xuống, mùi hôi kèm theo, muỗi xuất hiện, người dân xung quanh rất khổ sở. Nghe nói thành phố đã có kế hoạch nạo vét, khai thông dòng chảy con rạch này nhưng không biết bao giờ mới làm”.

Bà Võ Thị Tím (55 tuổi) kể: “Khoảng 10 năm trước, con rạch này nước chảy từ sông Cần Thơ vào, người dân vẫn lấy nước sinh hoạt, tắm giặt bình thường. Nhưng bây giờ thì đen thui lui, hôi thối. Người ta lấn chiếm xây nhà ở, nhà trọ, hàng quán cặp con rạch… nên đã ngăn dòng chảy, cộng thêm việc xả rác tự do đã gây ảnh hưởng môi trường nghiêm trọng”.

Ông Trần Văn Bé (58 tuổi, nhà cạnh cầu Mương Củi) cho biết thỉnh thoảng thấy Đoàn thanh niên đến khai thông, nhưng làm xong thì đâu lại vào đó, rác vẫn đầy kênh, bốc mùi hôi thối.

Ngoài rạch Mương Củi, dòng chảy của các con rạch: Đầu Sấu, Xẻo Nhum, Xẻo Lá, Ông Tà… bị “bóp” lại, nước đen ngòm. Bà Nguyễn Thị Ba (nhà cạnh rạch Xẻo Nhum, phường An Khánh) cho biết: “Hằng ngày, xe vào thu gom rác thải các hộ dân cặp rạch này nhưng nhiều người vẫn vô tư vứt rác xuống rạch. Rác thải bốc mùi hôi thối, tạo môi trường thuận lợi cho ruồi, muỗi sinh sản, truyền bệnh và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”…

Thời gian qua, nhiều dự án được thực hiện, như: Bờ kè sông Cần Thơ; kè Tham Tướng; bờ kè rạch Ngỗng; hồ Bún Xáng... qua đó, góp phần hạn chế tình trạng nhà xây dựng dọc bờ kênh, rạch; ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường, sạt lở và mất mỹ quan đô thị.

Hàng chục hộ dân “nhảy dù” làm nhà trên rạch Cái Sơn, phường An Bình (quận Ninh Kiều).

Tại quận Ninh Kiều, các dự án trên phát huy hiệu quả, hạn chế dần tình trạng ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tuyến kênh, rạch ô nhiễm do tình trạng xây dựng lấn chiếm gây ra.

Điển hình như phường An Khánh, hiện có 25 tuyến kênh, sông, rạch lớn nhỏ, với tổng chiều dài trên 11km, phục vụ tiêu thoát nước trên địa bàn phường và quận Ninh Kiều, hiện có nhiều hộ dân xây nhà trái phép, lấn chiếm sông, rạch, làm tắc nghẽn dòng chảy, gây ngập úng cục bộ và ô nhiễm môi trường.

Trong đó, rạch Mương Củi dài 900m, rộng 15m, nhưng có trên 30 hộ xây dựng nhà lấn chiếm rạch. Rạch Xẻo Lá có chiều dài 1.100m, rộng từ 10m đến 15m cũng có hàng chục hộ xây dựng trái phép khiến cho lòng rạch ngày càng “teo tóp”, gây tắc nghẽn dòng chảy, ô nhiễm môi trường...

Theo ông Mai Văn Hiệp, Chủ tịch UBND phường An Khánh, hầu hết hộ xây dựng nhà lấn, chiếm sông, rạch thuộc diện khó khăn, không đủ điều kiện mua nền nhà tại các khu dân cư nên chuyển nhượng “tay” phần đất cặp kênh, rạch các hộ phía trên để xây nhà ở. Bên cạnh đó, cũng có hộ phía trên tự ý xây dựng lấn chiếm, cơi nới chỗ ở...

Ông Nguyễn Đức Hiền, Phó phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều cho biết thời gian qua, quận thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, lấn chiếm sông, rạch trên địa bàn.

Riêng đối với một số tuyến sông, rạch trên địa bàn quận thuộc dự án cải tạo, nâng cấp, khôi phục dòng sông, kênh, rạch giai đoạn 3, do Ban quản lý Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu Dự án TP Cần Thơ thực hiện, quận thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn kịp thời tình trạng xây dựng lấn chiếm mới tại các kênh, rạch, tạo điều kiện thuận lợi để Ban quản lý Dự án này triển khai các dự án xây dựng bờ kè, khôi phục các dòng kênh, rạch theo kế hoạch phê duyệt…

Đức Văn
.
.
.