Du khách người Canada để lại thư tuyệt mệnh và biến mất trong rừng

Thứ Sáu, 22/11/2019, 14:26
Ngày 22-11, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết: Hiện hàng chục người gồm các lực lượng Biên phòng, PCCC&CNCH, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 và đội leo núi… đang tìm kiếm du khách quốc tịch Canada mất tích ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) từ 18-11-2019.

Trước đó, vào khoản từ lúc 9h45 ngày 18-11, công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) phát hiện 1 chiếc xe máy hiệu Lead màu đen tại khu vực Hố Sâu, núi Sơn Trà.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nam du khách người Canada mất tích trên núi Sơn Trà.

Qua kiểm tra, bên trong cốp xe máy nêu trên có 1 chiếc ví chứa 1 thẻ chứng minh của người nước ngoài, 11 giấy phép lái xe mang tên Mallarky Mark Montgomery (SN 1967, quốc tịch Canada) và hơn 3 triệu đồng. Ngoài ra, trong cốp xe này còn có 1 điện thoại di động bị vỡ màn hình và 1 chìa khóa xe kèm móc chìa khóa có ghi thông tin về nơi cho thuê xe máy. …

Theo người thân, sau khi ông Mallarky Mark Montgomery mất tích thì họ có tìm thấy bức thư tuyệt mệnh và video của ông để lại với nội dung muốn tự vẫn tại bán đảo Sơn Trà.

Ông Mallarky Mark Montgomery mất tích có để lại bức thư tuyệt mệnh và video với nội dung muốn tự vẫn tại bán đảo Sơn Trà.

 Ông Mallarky Mark Montgomery nhập cảnh vào Đà Nẵng hơn 5 tháng nay và lưu trú cùng vợ tại đường Ngô Quyền. Trong sáng ngày 22-11, lực lượng cứu hộ chuẩn bị lương thực, dụng cụ chuyên dụng chia ra hai nhóm băng rừng tìm kiếm nạn nhân, hiện vẫn chưa có kết quả.


Hoài Thu
.
.
.