Tập huấn chữa cháy tại các chung cư dịp Tết Nguyên đán

Chủ Nhật, 15/01/2017, 22:47
Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng ngừa cháy nổ, tập huấn cho cư dân tại các chung cư cao tầng các biện pháp phòng cháy, chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ” đang được Cảnh sát PCCC Hà Nội phát động.

 

Ngày 15-1, Phòng Cảnh sát PCCC số 8 phối hợp với Công an phường Đại Kim quận Hoàng Mai, Hà Nội và Ban quản lý Khu Nhà ở xã hội Đại Kim tổ chức tuyên truyền và tập huấn thực hành PCCC.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát PCCC số 8, để phát hiện và phòng ngừa kịp thời đám cháy ngay từ khi nhen nhóm, thì vai trò của cư dân tại chỗ rất quan trọng, bởi lực lượng ban đầu phát hiện và chữa cháy chính là người dân, cán bộ, công nhân viên tại nơi sinh sống hay làm việc.

Trong đó, một trong những biện pháp được chú trọng đó là đẩy mạnh tuyên truyền về phòng ngừa cháy nổ, tập huấn cho cư dân tại các chung cư cao tầng các biện pháp phòng cháy, chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ”.

Buổi tập huấn, tuyên truyền đã thu hút sự quan tâm đông đảo người dân sống trong khu chung cư.

Tâm Phạm
.
.
.