Hơn 65.000 người đi làm việc ở nước ngoài

Thứ Năm, 04/08/2016, 08:03
Theo thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), trong tháng 7 vừa qua, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là hơn 11.600 người.

Các thị trường truyền thống như: Đài Loan (hơn 6.000 người), Hàn Quốc (hơn 1.100 người), Nhật Bản (hơn 3.500 người), tiếp đến là Malaysia, Saudi Arbia vẫn là những thị trường thu hút một lượng lớn lao động Việt Nam.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2016, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã hơn 65.700 người, đạt xấp xỉ 66% kế hoạch năm.

P.H
.
.
.