Hội thi “Chim hót nghệ thuật” hút “dân chơi” ở miền Tây

Chủ Nhật, 30/04/2017, 18:30
Sáng 30-4, tại Trung tâm Văn hóa huyện Long Hồ (Vĩnh Long), Hội sinh vật cảnh đã tổ chức hội thi “Chim hót nghệ thuật”.

Hội thi quy tụ trên 160 chú chim của các nghệ nhân đến từ các câu lạc bộ Chim hót nghệ thuật trong tỉnh và các tỉnh Miền tây tham dự ở ba thể loại, chim chích chòe than, chích chòe lửa và chim họa mi.

Theo quy định, có 4 vòng thi, mỗi vòng thi kéo dài 10 phút. Trong đó, có 5 phút để các chú chim ổn định và 5 phút thi chính thức. Các chú chim sẽ bị loại khi thực hiện những hành động như: phá hình, mổ bố, lộn mèo, phù lâu, chụp lồng đòi cá, không hót, không múa.

Hội thi nhằm phát triển thú chơi tao nhã và lành mạnh này, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần và tạo sân chơi bổ ích cho người dân trong trong và ngoài huyện.

Ban tổ chức trao giải cho các hội thi. 

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao giải nhất thể loại chim họa mi cho đội đến từ tỉnh An Giang. Giải nhất thể loại chim chích chòe than thuộc về đội đến từ TP Hồ Chí Minh và giải nhất thể loại chim chích chòe lửa thuộc về đội đến từ tỉnh Long An. Đây là các chú chim hót, múa hay nhất và hình dáng đẹp nhất của cuộc thi.

Mai Anh
.
.
.