Học sinh cả nước tựu trường trong tiết trời nắng đẹp

Thứ Tư, 05/09/2018, 05:25
Học sinh các tỉnh miền Bắc và miền Trung tựu trường trong nắng đẹp, còn Tây Nguyên và Nam bộ sẽ cơ mưa rào và giông vài nơi...


Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày khai giảng năm học mới (5-9), thời tiết trên cả nước nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ C, có nơi hơn 35 độ C. 

Thủ đô Hà Nội trong ngày khai giảng năm học thời tiết khá thuận lợi, mưa chỉ còn xuất hiện vào ban đêm, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất ở mức 35 độ C.

Đi dọc vào Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đến Bình Thuận, ban ngày tiết trời khá nắng nóng, nhiệt độ duy trì mức 33 – 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Hình thái thời tiết này sẽ kéo dài đến hết tuần. Các tỉnh Trung Bộ ít mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 36 độ C, có nơi hơn 36 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và giông vài nơi; trưa và chiều có mưa rào và rải rác có giông. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên dao động từ 28 đến 31 độ C; Nam Bộ từ 30 đến 33 độ C.

Về diễn biến lũ, trưa qua, lũ trên sông Thao tại Yên Bái  đạt đỉnh ở mức 31,15m (trên BĐ2 0,15m) sau đó xuống. Đến sáng nay, mực nước có khả năng xuống mức 29,8m (dưới mức BĐ1 0,2m) và tối nay xuống mức 29,2m.

Vùng núi Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở đất.

Dự báo ngày 7-9, Bắc Bộ sẽ đón đợt không khí lạnh đầu tiên của năm 2018. Trên đất liền, từ ngày 7 - 8/9, không khí lạnh sẽ gây mưa vừa, nhiều nơi mưa to (51-100 mm/24 giờ). Mưa sau đó sẽ lan rộng xuống Bắc Trung Bộ và cả Trung Trung Bộ.

B.C.
.
.
.