Học sinh lớp 8 ngất tại lớp vì ở nhà bị đánh dã man

Thứ Hai, 08/04/2019, 20:52
Chiều ngày 8-4, cơ quan chức năng trên địa bàn huyện Hương Khê đã vào cuộc tìm hiểu việc em Nguyễn Hoàng L., trú xã Hương Long, huyện Hương Khê bị đánh dã man và đã ngất xỉu trong lớp học vào sáng cùng ngày.

Được biết, vào tiết học thứ hai vào sáng ngày 8-4, giáo viên và các bạn học sinh lớp 8B, Trường THCS Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh phát hiện em L. nằm gục xuống bàn học, có biểu hiện hoảng sợ và ngất xỉu.

Em L. bị đánh lưng chằng chịt các vết thương.

Em L. nhanh chóng được thầy cô đưa vào phòng y tế của trường thăm khám và nhiều người đã bàng hoàng khi thấy trên thân thể em chằng chịt các vết thương, nhiều chỗ còn rỉ máu.

Khi thầy cô hỏi, lúc đầu L. không chịu trả lời mà chỉ chảy nước mắt khóc, sau nhiều lần được hỏi em mới chịu tiết lộ, tối 7-4, em đã bị chính bố đẻ dùng cây gỗ và roi đánh đập khắp người.

Sau khi thăm khám cho L., nhà trường đã chuyển em đến Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê để tiếp tục theo dõi, điều trị. Theo người dân địa phương cho biết, bố em  Nguyễn Hoàng L. đã ly hôn vợ, L. sống với bố đẻ.

Lam Hồng
.
.
.