Học sinh Hà Nội trong áo ấm đi học ngày rét 16 độ

Thứ Năm, 22/11/2018, 10:42
Cả miền Bắc đang chìm trong khối không khí lạnh. Tại Hà Nội, nhiệt độ càng giảm nhanh hơn khi có cơn mưa phùn từ sáng sớm. Trong cái lạnh xuống gần 16 độ C, nhiều phu huynh thêm phần vất vả khi đưa trẻ nhỏ đi học.


Hà Nội đang trong những ngày thời tiết giá lạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Thời điểm 6h30 sáng ngày 22-11, nhiệt độ ở mức 16 độ C cùng với đó là cơn mưa rả rích từ sáng sớm khiến bất cứ ai ra đường cũng phải suýt xoa vì lạnh.
Nhiệt độ khá thấp xuống tới 16 độ C kèm với mưa khiến công việc hàng của những bậc phụ huynh là đứa trẻ nhỏ tới trường hôm nay cũng thêm phần vất vả. Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ nhỏ khi ra đường, các em đều được cha mẹ trang bị áo ấm, khẩu trang cùng khăn len, mũ ấm đầy đủ.
Cũng vì thời tiết chuyển rét nhanh khiến nhiều cha mẹ đưa con đi học muộn hơn thường ngày.
Phụ huynh thường ôm ấp động viên các bé trước khi vào lớp.
Thời tiết khắc nghiệt giá rét gây ra ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của không chỉ người lớn mà cả trẻ nhỏ.
Đồng phục "đại hàn" của 2 mẹ con khi đến trường.
Hình ảnh các em trong những ngày này đôi lúc khiến chúng ta cảm nhận giống những chú gấu nhỏ, nấm lùn tinh nghịch.
Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, không khí lạnh sẽ còn duy trì trong vài ngày tới. Phụ huynh cần chú ý theo dõi dự báo thời tiết để chủ động đảm bảo sức khỏe cho con em mình

M.Thắng - B.Châu (Ảnh)
.
.
.