Hoa loa kèn "nhuộm" trắng đường phố Hà thành

Thứ Bảy, 01/04/2017, 07:18
Cứ mỗi độ tháng 4 về, khắp các con phố thủ đô lại được tô điểm bởi sắc trắng mộc mạc của những bông hoa loa kèn báo hiệu một mùa hè sắp tới.

Hoa loa kèn (còn có tên gọi khác là hoa bách hợp hoặc hoa huệ tây thường) nở vào đầu tháng 4. Đây được xem là loại hoa báo hiệu mùa hè về.
Loài hoa này chỉ xuất hiện một lần duy nhất khi tiết trời ấm áp giao mùa và được mệnh danh là “Hoa của tháng Tư”.
Khi loa kèn nở rộ cũng là lúc loài hoa này theo chân người bán hàng rong khắp các nẻo đường Hà Nội.
Không rực rỡ như hoa hồng, hoa cúc; loa kèn mang sắc màu dịu nhẹ.
Thời điểm hiện tại, loa kèn được bày bán trên phố chủ yếu là hoa loa kèn ta. Loài hoa này có kích thước nhỏ, hương thơm nồng nàn hơn so với hoa loa kèn tây.
Khi hoa nở rộ cũng là lúc đất trời chuyển mình, mang theo nắng ấm của tiết trời đầu hạ.
Hoa đầu mùa thường mới chớm nụ, sắc hoa không đẹp nhưng giá vẫn khá cao, trung bình dao động từ 80.000 - 100.000 đồng cho 1 bó 20 cành.
Mặc dù giá cả khá cao nhưng loài hoa này được rất nhiều khách hàng ưu ái chọn mua mỗi dịp hè chuẩn bị về.
Những gánh hàng hoa chở sắc trắng hoa loa kèn làm nên nét đặc trưng rất riêng cho Hà Nội
Trần Ngọc (ảnh)
.
.
.