Hình vẽ bậy tràn ngập Cột cờ Hà Nội

Thứ Tư, 16/05/2018, 14:12
Vốn là di tích lịch sử nổi tiếng, được coi là một trong những biểu tượng của thủ đô, nhưng Kỳ đài (Cột cờ) Hà Nội đang bị một số bạn trẻ thiếu ý thức vẽ bậy nham nhở.
Vốn là một di tích lịch sử gắn liền với Thủ đô, Kỳ đài (Cột cờ) Hà Nội đã trải qua rất nhiều thăng trầm của đất nước.
Tuy nhiên toàn bộ khu vực tường của Kỳ đài đang dần trở nên nham nhở, bởi một số bạn trẻ thiếu ý thức.
Bức tường của cột cờ nham nhở với hình vẽ bậy từ đủ mọi thứ tiếng, trở thành nơi ghi dấu bất tắc dĩ tình cảm lứa đôi.
Những dòng khắc nguệch ngoạc phản ánh sự kém ý thức của khách tham quan
Tuy đã có nhiều lần ban quản lý tổ chức vệ sinh nhưng tình trạng vẽ bậy vẫn cứ tái diễn theo kiểu "xóa xong lại có".
Sau khi gánh chịu những "vết thương" của thời gian giờ đây công trình lịch sử lại đang bị xâm hại bởi các hành vi không đẹp từ du khách.
Theo luật, hành vi bôi bẩn công trình được xếp hạng di tích lịch sử sẽ bị phạt tiền từ 300.000 – 1.000.000đ).
Có lẽ mức phạt trên là quá nhẹ nên nhiều người "nhờn luật" và không ít di tích đã bị xâm hại tương tự như Kỳ đài Hà Nội.
Hơn thế nữa việc tiếp đón một lượng du khách lớn cũng tạo ra khó khăn cho các cơ quan chức năng kiểm soát.
Cần phải có những chế tài mới đủ sức răn đe để chặn đứng tình trạng này.
Nếu không các di tích như Kỳ đài Hà Nội sẽ tiếp tục bị hủy hoại bởi những hành vi thiếu ý thức như thế này.
Trần Ngọc - Bình Nguyễn
.
.
.