Hiệu quả từ Đề án hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho phụ nữ

Thứ Hai, 19/10/2015, 09:20
Trong 5 năm năm qua, việc triển khai và thực hiện Đề án 295 “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã mở ra nhiều cơ hội cho phụ nữ trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc; đồng thời, giải quyết việc làm cho phụ nữ và phát huy, khẳng định vai trò, vị thế của lao động nữ trong giai đoạn hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, các ngành trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung Đề án 295 đến cán bộ, hội viên, người dân nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi quan điểm về học nghề, việc làm, thu hút nhiều lao động nữ tham gia và chủ động định hướng học nghề, tạo việc làm...

Thời gian qua, phối hợp với ngành Lao động, Thương binh & Xã hội, Trung tâm dạy nghề và đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã mở các lớp dạy các nghề may công nghiệp, trồng rau an toàn, nuôi gà thả vườn an toàn sinh học, đan giỏ lục bình, đan giỏ nhựa, mây tre đan, trồng lúa năng suất cao… cho gần 6.000 lao động nữ, trong đó có hơn 5.100 người hoàn thành các khóa học và gần 4.400 người có việc làm.

PV
.
.
.