Hiểm họa rình rập ở các “ngõ phố dây, ngõ phố cột”

Thứ Bảy, 10/11/2018, 07:20
Những năm qua, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã xảy ra hàng trăm vụ chập cháy cột điện, gây thiệt hại về tài sản, nguy hiểm đến tính mạng người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh cũng như đời sống sinh hoạt của cộng đồng.


Hiện nay, tại những đường phố cũ trong nội đô như Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân); Đà Nẵng (quận Ngô Quyền)... Nhất là ở các ngõ, ngách, phố nhỏ  đều có những cây, dãy cột điện đang phải oằn mình gánh nhiều bó dây điện, cáp viễn thông, các hộp công tơ điện, chen lẫn những biển quảng cáo. Nhiều đoạn giữa các cột điện những bó dây điện nằm sát lan can, tường nhà có các vật liệu dễ cháy hoặc bị võng xuống, nằm lòng thòng như những cái bẫy ngang ngay mặt người...

Đây là một trong những nguyên nhân gây ra chập cháy, tai nạn xảy ra trong những năm vừa qua.

Theo thống kê của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) thành phố, trong 6 năm (2011-2017) Hải Phòng đã xảy ra hàng trăm vụ cháy trên cột điện, trạm biến áp, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. 
Một trong những cột điện trong ngõ phố “oằn mình” gánh hàng ngàn sợi dây điện, cáp viễn thông, luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn thành phố đã xảy ra hàng chục vụ như vụ cháy cột điện tại khu vực đường Phương Lưu, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền; cháy trạm biến áp tại khu dân cư An Đồng, huyện An Dương; cháy thiết bị trên cột điện trước cửa nhà số 27 đường Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý…

Gần đây nhất vào tối ngày 23-10-2018, tại khu vực đường mương An Kim Hải, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, một sợi dây cáp điện thoại võng xuống ngang đường làm anh Trần Trung Ka, trú quận Lê Chân đi xe máy qua bị sợi dây này cứa ngang cổ phải đi cấp cứu… 

Trước đó vào tháng 7-2018, tại khu vực trạm biến áp phường Nghĩa Xá (Lê Chân) xảy ra cháy liên hoàn, dây điện cháy thiêu trụi toàn bộ hệ thống dây điện, cáp viễn thông cùng hàng chục hộp công tơ ở 2 cột điện, làm người dân khu phố bị một phen hoảng hồn, vụ cháy còn gây mất điện cả tuyến phố trong nhiều giờ… 

Theo phản ánh của người dân, tình trạng cháy nổ tại cột điện xảy ra chủ yếu vào ban đêm, giữa khu dân cư đông đúc, gây nguy hiểm cho tính mạng, tài sản của các hộ dân làm xáo trộn sinh hoạt của người dân, nhất là vào mùa hè nóng bức và mùa mưa bão.

Tại khu vực ngõ 46, đường Lạch Tray, phóng viên quan sát thấy trên hàng cột điện chạy dọc ngõ có các loại dây điện, cáp chằng chịt như mạng nhện bâu xung quanh cột, những người dân sống trong ngõ cho biết “... Các bó dây này không phải tất cả đều đang hoạt động, Nhiều bó dây, sợi dây cũ khi nhân viên điện hoặc viễn thông thay thế dây mới nhưng không cắt bỏ đi mà bó tạm bợ lại như mớ bòng bong”.

Thêm vào đó, nhiều người dân không có chuyên môn nhưng vẫn tuỳ tiện, tự ý đấu nối dây điện, cáp viễn thông để sử dụng, khiến cho “mạng lưới dây” càng thêm chằng chịt, gây mất an toàn...

Tình trạng “ngõ phố dây, ngõ phố cột” như sự ví von của người dân tại hầu hết các tuyến phố, ngõ ngách trên địa bàn Hải Phòng đang có xu hướng diễn biến phức tạp hơn. 

Ông Lê Đắc Nghệ, Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Lê Chân cho hay. Quận có kế hoạch hết quí I - 2019 sẽ hoàn thiện việc chỉnh trang hệ thống trên địa bàn. Tuy nhiên, để giải quyết dứt điểm tình trạng này cần phải có thời gian cùng sự phối kết hợp đồng bộ giữa địa phương với các doanh nghiệp treo cáp viễn thông vì kinh phí cho việc thực hiện gỡ bỏ cáp cũ, bó cáp... rất lớn.

Văn Thịnh
.
.
.