300 thầy trò phải đeo khẩu trang trong giờ học

Thứ Ba, 26/04/2016, 20:02
Hơn 300 giáo viên, học sinh nhà trường đeo khẩu trang trong suốt thời gian học tập, giảng dạy tại trường để phòng tránh tác hại do ô nhiễm môi trường mới phát sinh trong thời gian gần đây


Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân qua điện thoại chiều 26-4, ông Nguyễn Bá Ninh - Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Ninh Thuận xác nhận đã có văn bản chỉ đạo Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Văn Linh ở xã Phước Minh, huyện Thuận Nam khuyến khích và cho phép hơn 300 giáo viên, học sinh nhà trường đeo khẩu trang trong suốt thời gian học tập, giảng dạy tại trường để phòng tránh tác hại do ô nhiễm môi trường mới phát sinh trong thời gian gần đây.

Biện pháp bảo vệ sức khỏe giáo viên và học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Linh được triển khai thực hiện sau khi xảy ra hiện tượng thời tiết bụi cát kèm theo bột muối từ Khu công nghiệp muối Quán Thẻ. Không chịu được tình trạng ô nhiễm môi trường nêu trên, đã có 44 học sinh phải nghỉ học cách nhật do mắc bệnh đường hô hấp, từ ngày 8-4 đến nay, bụi cát kèm theo bột muối có mùi hôi lan tỏa, bám vào bàn ghế, thiết bị điện, máy tính, nền phòng học...

Trường THPT Nguyễn Văn Linh – nơi đang chịu ảnh hưởng ô nhiễm môi trường do bụi cát và bột muối từ khu công nghiệp muối Quán Thẻ.

Ngoài biện pháp nêu trên, Sở GD-ĐT Ninh Thuận đã yêu cầu Trường THPT Nguyễn Văn Linh sử dụng vật liệu che chắn để hạn chế bụi cát và bột muối, điều chỉnh thời gian học phù hợp nhưng phải đảm bảo nội dung kiến thức, thời lượng giảng dạy theo quy chế của Bộ GD-ĐT, tạm dừng các hoạt động thể dục, sinh hoạt ngoài trời vào buổi chiều là thời điểm chịu nhiều ảnh hưởng của bụi cát và bột muối.

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh – ông Nguyễn Trung Dũng cho biết, nhà trường đã mua 2.000 khẩu trang y tế và một số thuốc nhỏ mắt, mũi để cấp phát cho học sinh, giáo viên. Lý giải về tình trạng ô nhiễm, ông Trần Mạnh Cương – Chủ tịch UBND xã Phước Minh cho biết, do một số người dân dựng lán trại không cho khu công nghiệp muối Quán Thẻ bơm nước biển vào ruộng muối gây nhiễm mặn khiến cho những thửa ruộng muối khô cạn, gió cuốn cát mịn và bột muối bay vào khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường...

Trước thực trạng nêu trên, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, kiểm tra thực tế, đánh giá tác động môi trường từ bụi cát và bột muối để có biện pháp xử lý trong thời gian sớm nhất.

Hữu Toàn
.
.
.