Hàng trăm du khách tới Đà Lạt phải ngủ ngoài trời

Chủ Nhật, 05/02/2017, 11:34

Khách du lịch ùn ùn đổ lên Đà Lạt (Lâm Đồng) tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp đầu năm mới khiến cho nhiều dịch vụ du lịch tại thành phố này quá tải nghiêm trọng, hàng trăm du khách phải căng lều bạt ngủ ngoài trời.

Ngày 5-2, tin từ Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho biết, theo thống kê sơ bộ, lượng khách đến Đà Lạt từ ngày 26-1 đến 1-2, tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, ước đạt 265.000 lượt.

Từ ngày 2 đến 4 Tết, lượng khách đổ lên Đà Lạt tăng đột biến khiến cho hầu hết các dịch vụ du lịch, điểm du lịch tại thành phố này quá tải nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường huyết mạch, cửa ngỏ đi vào Đà Lạt bị ùn tắc kéo dài.

Du khách tới Đà Lạt tăng cao đột biến khiến nhiều dịch vụ quá tải

Đặc biệt, vào những ngày cao điểm, nhiều đoàn du khách, nhóm khách lẻ không tìm được khách sạn phải dựng lều ngủ ở công viên, quảng trường, trong xe hoặc thuê nhà dân ngủ nghỉ qua đêm.

Giá cả các dịch vụ du lịch ngày Tết ở Đà Lạt cũng hết sức đắt đỏ. Theo Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, các dịch vụ lưu trú và ăn uống trong dịp Tết Nguyên đán tăng từ 50% - 75% so với ngày thường. Hệ thống khách sạn 1 - 2 sao giá tăng từ 50% - 100%, cơ sở lưu trú du lịch khác giá tăng từ 50% - 150%, các khách sạn cao cấp từ 3 - 5 sao tăng từ 20% - 40%.

Tuy nhiên, trên thực tế giá cả phòng nghỉ ở các cơ sở lưu trú bình dân tại Đà Lạt những ngày cao điểm tăng ít nhất gấp 3 lần so với ngày thường.

 

 

Kim Ngân
.
.
.