Hàng trăm công nhân trắng đêm nạo vét hồ Hoàn Kiếm

Thứ Tư, 29/11/2017, 23:04
Từ đêm 28-11, hàng trăm công nhân cùng nhiều phương tiện, thiết bị của Công ty thoát nước Hà Nội đã được huy động để nạo vét hơn 57.400 m3 bùn trong lòng hồ Hoàn Kiếm.
Công việc nạo vét hơn 57.400 m3 bùn trong lòng hồ Hoàn Kiếm được bắt đầu từ đêm 28-11.
Công ty thoát nước Hà Nội đã huy động hơn 200 công nhân cùng gần 100 phương tiện như máy gầu xúc, phà nhỏ, xe bơm, xe téc, thùng phuy, xe chở rác, thuyền thu gom...
Công tác nạo vét bùn trong lòng hồ Hoàn Kiếm được chia ra 2 phương pháp là nạo vét thủ công và cơ giới, sử dụng máy hút.
Phương pháp thủ công sẽ do các công nhân trực tiếp xuống lòng hồ trong phạm vi 7m từ chân kè ra để nạo vét
Bùn được nạo vét bằng xẻng vào xô, sau đó vận chuyển dây chuyền theo từng người
Bùn được đổ vào các xe chuyên dụng chờ sẵn trên bờ và được chuyển ra khúc vực tập kết.
Sau đó được chuyển vào các xe chứa và chở đi.
Phương pháp thứ 2 là nạo vét cơ giới, sử dụng máy hút
Các đơn vị sẽ dùng máy xúc đứng trên phà nhỏ xúc bùn lên phễu chứa của xe bơm bùn công suất 80m3/h
Bù sẽ được bơm qua ống dẫn bùn nằm trên các phương tiện nổi để dẫn vào bờ và được bơm lên xe téc để vận chuyển đi đổ.
Các xe téc sẽ được tập kết và thay phiên nhau vận chuyển bùn đi đổ tại địa điểm chỉ định.
Theo kế hoạch, tổng khối lượng nạo vét ở hồ Gươm là 57.400 m3, mỗi ngày khoảng 1.000 m3 bùn đất, diện tích khu vực nạo vét bùn là 9,7ha
Khu vực nạo vét sẽ được chia ra 3 vùng (với khoảng 32.500 m2 mỗi vùng) và nạo vét trong thời gian dài nhất định nhằm giúp ổn định đường ven bờ và hệ sinh thái được thích nghi dần với sự thay đổi cấu trúc đáy hồ
Được biết số bùn thải sẽ được di chuyển về khu vực đổ phế thải ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì.
Trần Ngọc
.
.
.