Hàng nghìn con chim lạ xuất hiện ở Quảng Trị là loài cò nhạn quý hiếm

Thứ Hai, 15/07/2019, 11:01
Ngày 15-7, Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị cho biết, qua tìm hiểu, nghiên cứu cho thấy, thời gian qua, việc người dân và ngành chức năng phát hiện hàng nghìn con chim lạ bỗng xuất hiện kiếm ăn và lưu trú trên địa bàn, chính là loại cò nhạn quý hiếm có trong sách đỏ Việt Nam và Thế giới. 

Hàng nghìn con cò nhạn quý hiếm xuất hiện kiếm ăn và lưu trú ở Quảng Trị. Ảnh Ngọc Vũ.

Cò nhạn còn gọi là cò ốc, thuộc họ hạc, mỗi con có trọng lượng khoảng từ 1 đến 1,5kg, cao trung bình khoảng 40cm, sải cánh dài, màu trắng xám ở thân trước và đen ở phần đuôi. 

Trước việc chim quý xuất hiện, Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị đã phối hợp với các ban ngành chức năng và chính quyền địa phương những nơi xuất hiện loài chim quý hiếm này, tổ chức tuyên truyền và bảo vệ; cấm săn, bắt dưới mọi hình thức.

THANH BÌNH
.
.
.