Hai vợ chồng đánh cá mất tích bí ẩn khi thuyền vẫn nổ máy

Thứ Ba, 17/07/2018, 21:17
Khoảng 6h sáng ngày 17-7, hai vợ chồng ông Đông bà Lợi đi đánh cá bằng thuyền máy trên sông Lam. Đến 8h cùng ngày người dân phát hiện thuyền dạt vào bờ, máy vẫn nổ nhưng không thấy 2 vợ chồng liền báo cơ quan chức năng.


Theo công an xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, đến 13h 30 chiều nay (17-7) sau những nổ lực tìm kiếm trên sông Lam vẫn chưa thấy tung tích ông Nguyễn Văn Động 66 tuổi và vợ bà Trần Thị Lợi 60 tuổi ( trú tại xóm 3, xã Vĩnh Sơn).

Khoảng 8h sáng cùng ngày người dân phát hiện chiếc thuyền vẫn nổ máy dạt vào bờ sông Lam nhưng không thấy người. 

Nhận được tin báo công xã Vĩnh Sơn đã có mặt tại hiện trường, phát hiện trên thuyền máy có 1 điện thoại di động liền điện cho con gái của ông Đông bà Lợi lấy chồng về ở xã Long Sơn, huyện Anh Sơn được biết.

Hiện UBND huyện Anh Sơn cùng chính quyền xã Vĩnh Sơn đang tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân bị mất tích trên sông Lam. Tuy nhiên do mưa nhiều, mức nước sông Lam lên cao, chảy xiết nên công việc tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Mãi đến cuối giờ chiều lực lượng công an cùng nhân dân nổ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả.

Hồ Hồng
.
.
.