Hai vợ chồng bỏng nặng khi vừa từ ‘nhà ngoại về’

Thứ Hai, 26/10/2015, 11:15
Vừa từ nhà ngoại về thì căn nhà của vợ chồng anh Nhật, chị Nhài phát hỏa. Nghe tiếng hô hoán của 2 con anh chị, hàng xóm bổ sang cứu và đưa 2 vợ chồng đi bệnh viện.

Khoảng 15h ngày 25/10, tại xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) xảy ra một vụ cháy khiến hai người bỏng nặng.

Hai nạn nhân là cặp vợ chồng Lê Quang Nhật (33 tuổi) và Nguyễn Thị Nhài (31 tuổi, trú thôn Mậu Long).

Anh Nhật phải nội thông khí quản để duy trì đường thở.

Theo gia đình anh Nhật, trước đó, vợ chồng anh Nhật cùng 2 con nhỏ chơi ở nhà mẹ ruột chị Nhài. Đến 14h, họ đưa nhau về thì ít phút sau mọi người thấy ngôi nhà của họ phát hỏa.

Lúc này 2 đứa con anh Nhật (9 tuổi và 5 tuổi) đang chơi trước sân. Nghe tiếng hô hoán của 2 cháu nhỏ, hàng xóm chạy sang cứu vợ chồng anh Nhật ra ngoài.

Chị Nhài, vợ anh Nhật cũng bị bỏng nặng.

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My nhưng do bị bỏng nặng nên được chuyển xuống bệnh viện đa khoa tỉnh.

Theo các bác sĩ, chị Nhài bị bỏng ở vùng thân và tứ chi. Riêng anh Nhật bị bỏng toàn thân với mức độ nặng, phải nội thông khí quản để duy trì đường thở.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Phước Hiệp
.
.
.