Hai tàu đánh cá lâm nạn trên vùng biển Trường Sa

Thứ Tư, 20/12/2017, 14:00
Sau khi nhận được đề nghị cứu nạn của 7 ngư dân trên tàu đánh cá, Đài thông tin duyên hải Nha Trang đã phát thông báo qua sóng vệ tinh và mặt đất, đề nghị các tàu vận tải biển, tàu đánh cá vận hành trong khu vực phối hợp hỗ trợ cứu nạn.

Đài thông tin duyên hải Việt Nam cho biết, 8h34 ngày 20-12, trong lúc tàu đánh cá BĐ-98116 TS của ông Trần Bảo có 15 ngư dân đang hành nghề đánh bắt bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa tại vị trí 09°30'00N - 108°40'00E, cách bờ biển Vũng Tàu về phía Đông Nam khoảng 104 hải lý thì bất ngờ xảy ra sự cố hết nhiên liệu. Tàu bị sóng đánh trôi dạt trên biển trong điều kiện thời tiết xấu, sóng gió xô đập dữ dội.

Trong khi đó, tàu đánh cá PY-96218 TS bị rỏ rỉ vỏ gỗ than tàu, nước tràn vào khoang khi đang hành nghề đánh bắt hải sản tại vị trí có tọa độ 12°57'00N 115°20'00E, cách bờ biển Nha Trang về phía Đông khoàng 347 hải lý vào tầm chiều tối ngày 19-12.

Sau khi nhận được đề nghị cứu nạn của 7 ngư dân trên tàu đánh cá nêu trên qua tần số 7903 kHz , Đài thông tin duyên hải Nha Trang đã phát thông báo qua sóng vệ tinh và mặt đất, đề nghị các tàu vận tải biển, tàu đánh cá vận hành trong khu vực phối hợp hỗ trợ cứu nạn.

Đến trưa ngày 20-12, tàu đánh cá PY-96373 TS đã tiếp cận cứu nạn 7 ngư dân nhưng do sóng gió dữ dội nên chưa thể lai dắt tàu đánh cá bị nạn.

Hữu Toàn
.
.
.