Hai lao động bị cướp bắn chết ở Angola

Thứ Tư, 09/03/2016, 20:18
Đang trên đường đi làm về, 2 lao động Việt Nam bị cướp chặn đường đòi tiền, khi các anh không mang theo tiền đã bị bọn cướp đánh và bắn chết tại khu vực tỉnh Uige, Angola. 


Đại sứ quán Việt Nam ở Angola vừa gửi thông báo tin buồn cho gia đình các nạn nhân Đặng Quốc Nghĩa (44 tuổi), trú xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên và anh Nguyễn Viết Hậu (33 tuổi), trú xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh bị chết ở Angola.

Theo đó, vào ngày 3 và ngày 5-3, anh Nghĩa và anh Hậu trên đường đi làm về bị cướp chặn đường đòi tiền, khi các anh không mang theo tiền đã bị bọn cướp đánh và bắn chết tại khu vực tỉnh Uige, Angola.

Hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam ở Angola đang phối hợp với cộng đồng người Việt tìm cách để đưa thi thể các nạn nhân về nước. Được biết, gia cảnh của anh Đặng Quốc Nghĩa và anh Nguyễn Viết Hậu rất khó khăn, trước khi các anh đi lao động ở Angola đều phải vay mượn, giờ chưa trả hết nợ lại gặp nạn.

Lam Hồng
.
.
.