Hai HS ở Bình Phước đập heo đất ủng hộ 200 triệu đồng phòng chống COVID-19

Thứ Tư, 01/04/2020, 14:17
Ngày 1/4, 2 em Trần Đức Phương và em Bùi Lê Thảo Vy, cùng SN 2005, cùng học lớp 9,ở thôn Tân Hiệp, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng đã dẫn hai đứa con đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ủng hộ số tiền 200 triệu đồng nhằm hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và các tỉnh miền Tây Nam bộ, các huyện trong tỉnh bị ảnh hưởng khô hạn” do MTTQ phát động.

Em Trần Đức Phương nói: “Đây là số tiền mà 2 đứa cháu dành dụm bằng việc nuôi heo đất từ nhiều năm qua, từ tiền chi tiêu xài vặt hằng ngày, tiền lì xì tết, tiền ăn sáng… Mục đích số tiền dành dụm là để tiêu xài cho quãng thời gian đi du học sau này, nhưng thấy trong lúc dịch bệnh mọi người khó khăn nên chúng cháu xin ba mẹ đập heo lấy tiền đi ủng hộ và được ba mẹ vui vẻ đồng ý”.

Còn anh Bùi Văn Sâm, chia sẻ: “Khi 2 đứa con xin ba mẹ đập heo để mang tiền đi ủng hộ việc phòng chống dịch COVID-19 là chúng tôi đồng ý ngay và trong lòng cảm thấy vui mừng, vì còn nhỏ mà chúng đã biết nghĩ đến những người gặp khó khăn trong xã hội”.

Bà Lã Thị Thu Hương - phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước - cho biết từ khi phát động (23/3) đến nay các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ Quỹ “Toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và các tỉnh miền Tây Nam bộ, các huyện trong tỉnh bị ảnh hưởng khô hạn” hơn 3,6 tỉ đồng, gồm tiền mặt và các sản phẩm như gạo, hạt điều, cà phê, rau xanh, củ, quả, quần áo bảo hộ, khẩu trang, gel khô sát trùng, đồ ăn chay và các nhu yếu phẩm khác.

Đức Trí
.
.
.