Hải Phòng biểu dương 70 tấm gương phụ nữ tiêu biểu

Thứ Sáu, 21/07/2017, 17:38
Ngày 21-7, TP Hải Phòng tổ chức chương trình “70 mùa hoa - Tổ quốc mãi ghi công” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), biểu dương, tôn vinh 70 tấm gương tiêu biểu của thành phố Cảng là những Mẹ Việt Nam Anh hùng, vợ liệt sĩ, nữ thương binh, bệnh binh.

Đây là những tấm gương tiêu biểu đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách và cả những mất mát, đau thương của bản thân và người thân gia đình để toan lo cuộc sống gia đình, thay chồng phụng dưỡng cha mẹ già, nuôi dạy con khôn lớn trưởng thành, nỗ lực làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia công tác xã hội và tham gia chăm lo các gia đình chính sách khác có hoàn cảnh khó khăn hơn…

Hiện trên địa bàn thành phố Cảng có gần 29 nghìn liệt sĩ, hơn 20 nghìn thương, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh, có 2.420 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó hiện có 96 mẹ còn sống, cùng hàng chục ngàn mẹ, vợ thương, bệnh binh, hàng trăm nữ thương binh, bệnh binh và hàng nghìn nữ thanh niên xung phong…

Các cá nhân tiêu biểu được tặng bằng khen của Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam và Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội phụ nữ Hải Phòng đã tặng gần 6.000 phần quà, hàng nghìn sổ tiết kiệm, hỗ trợ xây dựng, sửa 40 mái ấm tình thương cho con em gia đình chính sách; tặng 300 suất học bổng, giới thiệu việc làm cho 500 con em gia đình, chính sách..., với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng.

Đồng thời, Hội còn khai thác các nguồn vốn và dành gần 20 tỷ đồng cho trên 5.000 lượt hộ chính sách vay vốn, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống…

Tại lễ biểu dương, các đại biểu xúc động khi được giao lưu, chia sẻ với các tấm gương phụ nữ tiêu biểu như bác Lê Thị Ngọ, ở xã Quốc Tuấn (huyện An Lão), người nữ thương binh trở về từ chiến trường Tây Nguyên; bác Phạm Thị Lân, ở xã Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên), vợ của thương binh Bùi Văn Đỉnh; chị Đào Thị Tuyết, ở xã An Đồng (huyện An Dương), vợ của liệt sĩ Nguyễn Bá Thế, người trên máy bay Casa 212 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ kiếm tìm đồng đội… 

Những con người đã nén đau thương, mất mát, vượt lên muôn vàn gian khó của cuộc đời và vẫn một niềm tin son sắt vào con đường cách mạng của dân tộc, dành tình yêu cho đất nước, gia đình và tin tưởng vào cuộc sống tốt đẹp ngày mai…

Nhân dịp này, sáu cá nhân được Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong xây dựng gia đình hạnh phúc và tham gia công tác xã hội; 70 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen; 30 con em gia đình chính sách vượt khó vươn lên được tặng học bổng.

Văn Thịnh
.
.
.