Hà Nội trời lạnh, không mưa trong trận chung kết AFF Cup 2018

Thứ Bảy, 15/12/2018, 06:37
Thời tiết tại thủ đô Hà Nội sẽ không mưa, trời khô ráo, nhiệt độ nhích lên đôi chút, ấm hơn những ngày trước đó. Đây là điều kiện thời tiết thuận lời cho người hâm mộ theo dõi trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia vào tối nay 15-12 trên sân Mỹ Đình.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngay 15-12, phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi đậm. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Thủ đô Hà Nội, ngày 15-12, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, không mưa. Riêng ban ngày giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất dự kiến từ 20 - 22 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 15 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2, trời rét.

Đây là điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho các cầu thủ ra sân thi đấu. Dự kiến trận chung kết lượt về giữa Việt Nam vs Malaysia sẽ diễn ra trong thời tiết đẹp, trời không mưa, lạnh với nhiệt độ từ 15 - 17 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế, phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, phía nam (Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, phía Nam 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ, phía Nam 19 - 22 độ C.

Đà Nẵng-Bình Thuận, nhiều mây, có mưa, riêng phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, phía Nam 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 52 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

B.C
.
.
.