Hà Nội trời chuyển lạnh, dưới 20 độ C

Thứ Tư, 10/10/2018, 07:53
Các tỉnh Bắc Bộ, trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ, ở vùng núi phía bắc có nơi chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ.


Sáng sớm nay (10-10), không khí lạnh đã ảnh hưởng hết khu vực Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ gây mưa rào và rải rác có giông, một số nơi có mưa to đến rất to như: Tuyên Quang 69mm, Phú Hộ (Phú Thọ) 74mm, Minh Đài (Phú Thọ) 60mm.

Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hướng đến các nơi khác thuộc khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. 

Gió đông bắc trong đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ, ở vùng núi phía bắc có nơi chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ: cấp 1.

Cảnh báo giông, lốc, sét và mưa lớn: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày hôm nay, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác; riêng vùng núi, trung du có nơi mưa vừa, mưa to và giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có mưa rào và giông rải rác, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển lạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nhiều mây, có mưa, mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 25-38 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nhiều mây, phía bắc từ chiều có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 57-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vức Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-96%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

B. C
.
.
.