Hà Nội mưa nhỏ, có nơi 20 độ

Thứ Tư, 17/10/2018, 06:49
Chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường lệch Đông, thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc có mưa nhỏ, nền nhiệt phổ biến trong khoảng từ 24-26 độ C.


Thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17-10, các tỉnh Bắc Bộ trời mưa lạnh vào sáng và đêm, trong khi đó các tỉnh phía Nam có mưa giông về chiều tối, cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 25-28 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi 18-20 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực thủ đô Hà Nội, nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 23-25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ.

B.C
.
.
.