Hà Nội sẽ tiếp tục mưa rất to, đề phòng giông lốc

Thứ Hai, 03/09/2018, 07:52
Thủ đô Hà Nội hôm nay tiếp tục có mưa to đến rất to và rải rác có giông.


Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ trên các mực khí quyển tầng cao nên sáng nay, khu vực phía Tây Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Còn các tỉnh phía Đông lượng mưa ít hơn, mưa vừa, có nơi mưa to.

Người dân tại các tỉnh vùng núi cần đề cao cảnh giác với khả năng có lũ quét và sạt lở đất đá. Từ trưa và chiều mưa giảm dần xuống diện rải rác. Nhiệt độ ngày mai tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ phổ biến 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C; còn các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ nhỉnh hơn 29 - 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35, phía bắc có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C

Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

B.C.
.
.
.