Hà Nội se lạnh trong tiết trời thu, miền Trung tiếp tục mưa

Chủ Nhật, 09/09/2018, 08:04
Gió mùa đông bắc tiếp tục gây ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội khiến nền nhiệt giảm sâu, tiết trời se lạnh.


Thông tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đêm qua (8-9), gió mùa Đông Bắc tiếp tục gây mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình.

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên trong ngày và đêm nay (9-9), mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tập trung ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Bắc Quảng Bình (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ). Dự báo mưa tại những khu vực trên có thể còn kéo dài đến hết ngày 10-9. Cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 1.

Trong khi đó, tại các tỉnh miền Bắc khá dễ chịu, gió thổi dìu dịu, cảm giác hanh hao se lạnh mang đậm nét đặc trưng của những ngày mùa Thu. Những tia nắng hanh vàng sẽ xuất hiện vào khoảng trưa chiều, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở cả Đông Bắc Bộ và các tỉnh phía Tây bắc bộ đều dao động trong khoảng từ 27-31 độ C.

Cụ thể, thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Bắc Quảng Bình có mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ, phía Nam 28 - 31 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 45 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có giông; ngày mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C

Nam Bộ, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông; ngày mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

B.C.
.
.
.