Cửa ngõ phía Nam của Thủ đô sáng 1/4 sau Chỉ thị của Thủ tướng

Thứ Tư, 01/04/2020, 13:21
Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc. Ghi nhận PV sáng nay tại cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội, người dân rất chấp hành quy định, các hàng quán 100% không kinh doanh, đường phố vắng vẻ so với ngày thường…
Tuyến đường Giải Phóng trọng điểm phía đông nam của thủ đô Hà Nội sáng nay vắng vẻ.
Các bến xe lớn Giáp Bát hay Nước Ngầm đều đã thực hiện đóng cửa từ tối 31/3.
Cửa khóa, nhân viên hai bến xe cũng không còn một ai ngoài vài người bảo vệ trông giữ.
Công an các địa bàn trên quận Hoàng Mai tăng cường kiểm tra, siết chặt việc thực hiện nghiêm Chỉ thị của Chính phủ.
CBCS Công an phường Giáp Bát nhắc nhở các hộ dù không kinh doanh cũng không nên mở cửa, tránh các tiếp xúc với những người xung quanh tối đa...

Công việc nhiều nhưng các CBCS đều hiểu sự quan trọng của các cá nhân như mình nơi "tuyến đầu", phải là chỗ dựa vững chắc cho đồng bào cả nước trong công cuộc phòng chống dịch bệnh…
Bên cạnh tăng cường nhiệm vụ tại các chốt kiểm tra, xử lý hàng quán vi phạm, người dân không đeo khẩu trang ra đường, CBCS Công an phường Giáp Bát còn phải chốt trực tại các khu vực đang được cách ly trên địa bàn.
Cũng tại cửa ngõ phía Nam của Thủ đô, Đội Cảnh sát giao thông số 14, Công an TP Hà Nội kiên trì bám trụ trên những cung đường từ sáng sớm làm nhiệm vụ.
Các trường hợp nghi vấn đều bị "hỏi thăm", nhắc nhở nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân trong công tác phòng chống dịch COVID-19, hạn chế đi lại các tỉnh nếu không thật sự cần thiết.
X.Mai - X.Trường
.
.
.