Hà Nội mưa trong đêm, nhiều tuyến đường mênh mông nước

Thứ Ba, 30/04/2019, 06:23
Cơn mưa lớn vào lúc nửa đêm ngày 29-4 khiến nhiều tuyến đường trong vào ngoại thành bị ngập úng nặng, người dân phải bì bõm lội đi chơi lễ. Ô tô, xe máy chết máy hàng loạt, rác nổi lềnh bềnh nơi phố cổ.T


Theo trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên Hà Nội tối và đêm nay 29-4 có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm. Nhiều quận có mưa với lượng lớn, gây ngập úng một số điểm từ 30-40cm. Cơn mưa như trút nước nhanh chóng khiến các tuyến đường trong và ngoại thành đều bị ngập úng nặng. 

Phố Nguyễn Thái Học, nhiều đoạn ngập sâu 40 cm. Nhiều người đi xe máy bị hỏng xe khi cố vượt qua đoạn đường ngập.
Một người phụ nữ đang bì bõm lội giữa tuyến đường bị ngập để trở về nhà.
Phố cổ là một trong nhiều điểm bị ngập, đêm 29-4. Có thể kể đến như khu phố cổ Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến ngập sâu, nhiều khách Tây chỉ còn cách mặc áo mưa giấy đứng nhìn trời mưa và lội qua những đoạn khi nước đã rút.  
Cũng vì nước dâng cao khiến các hàng quán ở Phố cổ phải đóng cửa sớm để dọn dẹp.
Rác nổi lềnh bềnh trên phố Lương Ngọc Quyến.
Một dịch vụ tự phát xuất hiện ngay sau cơn mưa lớn đêm qua. Dịch vụ chở khách qua đoạn đường ngập ở phố cổ bằng xích lô với mức giá có thể lên tới 500.000 đồng/lượt đối với khách nước ngoài.
Khu vực Ngã Tư Sở vào thời điểm gần 23h vẫn mênh mông trong biển nước dù trời đã ngớt mưa.
Đường Trường Chinh sau cơn mưa lớn cũng ngập trong dòng nước đục ngầu.
Phố Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, nước ngập sâu khiến các phương tiện đặc biệt là xe máy rất khó khăn khi di chuyển qua. Không ít xe máy bị hỏng khi chỉ mới đi được 1 nửa đường tại khu vực này.
Một chiếc xe máy bị hỏng sau khi đi qua đường ngập.
Mưa lớn cũng thường khiến cây xã ngã đổ. Hình ảnh được ghi lại trên tuyến phố Xã Đàn sau cơ mưa.
Nhóm PV (Ảnh)
.
.
.