Hà Nội mưa giông cả ngày

Thứ Bảy, 04/05/2019, 06:58
Ngày hôm nay 4-5, Thủ đô Hà Nội tiếp tục có mưa rào và giông, trong mưa giông khả năng xảy ra gió giật mạnh. 


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 4-5, phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, riêng khu Tây Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C .

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa, mưa rào rào và có nơi có giông. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 99 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, phía Nam 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

B.C
.
.
.