Hà Nội mây mù trong ngày cuối tuần

Thứ Sáu, 13/04/2018, 08:21
Khu vực thủ đô Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc xuất hiện mây mù vào sáng sớm, xuất hiện mưa nhỏ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện trên lục địa Trung Quốc có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam, dự báo khoảng chiều tối và đêm ngày 14-4, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống miền Bắc, sau là khu vực Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa, mưa rào trên diện rộng và giông rải rác. Vùng núi có nơi mưa vừa và giông mạnh, trên đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, vịnh Bắc Bộ nổi gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5-6. Giật trên cấp 7, biển động, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Nhiệt độ tại các khu vực giảm khoảng 7 – 9°C. Trời chuyển mát, sau rét nhẹ. Vùng núi trời rét, vùng núi cao có ngày rét đậm. Nắng nóng ở phía Tây Bắc Bộ giảm dần rồi chấm dứt.

Hiện tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nắng nóng, không khí lạnh về gây sự xáo trộn mạnh giữa nóng và lạnh, dễ phát sinh thời tiết cực đoan. Vì vậy, người dân toàn miền Bắc, nhất là các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía bắc cần chủ động phòng ngừa gió giật mạnh, lốc xoáy, mưa đá, sét đánh trong cơn giông.

Đón không khí lạnh, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 18 – 20°C, vùng núi 14 – 16°C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chuyển rét hại 11 – 13°C. Phía Tây Bắc Bộ phổ biến từ 18 – 20°C, vùng cao trong khoảng 13 – 15°C. Sa Pa (Lào Cai) khả năng giảm tới 10 – 12°C.

B.C.
.
.
.