Trải nghiệm xe bus hai tầng đầu tiên khai trương ở Hà Nội

Thứ Tư, 30/05/2018, 11:47
Sáng nay (30-5), Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt 2 tầng chạy qua 25 tuyến phố cổ có những điểm tham quan nổi tiếng của Thủ đô.
Xe buýt 2 tầng hoạt động từ 9h đến 18h hàng ngày với tần suất 30 phút mỗi chuyến.
Hà Nội giao cho Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) là đơn vị quản lý và khai thác xe buýt 2 tầng. Ngay trong ngày khai trương chính thức tuyến xe bus đặc biệt này đã thu hút không ít du khách đặc biệt là các vị khách nước ngoài
Tầng thoáng nóc của xe cho các vị khách tầm nhìn rộng ngắm hết các cảnh đẹp của Hà Nội trên lộ trình.
 Xe được trang trí khá bắt mắt về những địa danh nổi tiếng của Hà Nội.
Nội thất tầng 1 của xe khá đẹp với ghế bọc da.
Xe được trang bị các hệ thống phòng cháy chữa cháy và cứu thương phục vụ các du khách.
Hệ thống camera theo dõi toàn xe.
Xe trang bị hẳn một khu vực và trang thiết bị phục vụ người khuyết tật.
Trên mỗi ghế đều có thiết bị hướng dẫn bằng âm thanh với nhiều ngôn ngữ khác nhau giới thiệu về địa điểm trên lộ trình xe đi qua.
Tuyến buýt 01 Hanoi City tour Hop on - Hop off có lộ trình đi qua 25 phố với 13 điểm dừng, tạo điều kiện thuận lợi để hành khách tiếp cận dễ dàng 30 điểm tham quan của Hà Nội.
Khách có thể mua vé tại quầy bán vé nằm cạnh quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Khách mua vé sẽ được nhân viên bán vé giới thiệu chi tiết về các địa điểm trên lộ trình của xe.

Lộ trình tuyến buýt Hà Nội City tour khai thác khác nhau đối với ngày thường và ngày cuối tuần. Cụ thể:

- Ngày thường: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (điểm đỗ xe Bờ Hồ) - Lê Thái Tổ - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Thanh Niên - Yên Phụ - Thanh Niên - Hùng Vương - Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu - Lê Hồng Phong - Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học - Cửa Nam Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông - Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Điểm đỗ xe Bờ Hồ.

Lộ trình và mức giá của tuyến xe bus hai tầng của Hà Nội.

- Cuối tuần (tổ chức tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm): Nhà hát Lớn - Tràng Tiền - Ngô Quyền - Lý Thường Kiệt - Quang Trung - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Thanh Niên - Yên Phụ - Thanh Niên - Hùng Vương - Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu - Lê Hồng Phong - Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học - Cửa Nam - Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông - Nhà hát Lớn.

Bình-Ngọc
.
.
.