Hà Nội đón tuần mới hết nắng rồi mưa

Thứ Hai, 02/04/2018, 08:51
Thời tiết miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội đầu tuần đón nhận thời tiết thay đổi liên tục, nắng nóng lên đến 30-31 độ vào ban ngày nhưng sẽ chuyển lạnh về đêm kèm mưa.


Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc suy yếu, khiến nhiệt độ các tỉnh, thành thuộc khu phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Đông Bắc Bộ đồng loạt tăng. Miền Bắc chỉ còn se lạnh vào đêm và sáng sớm, vùng núi trời rét.

Cụ thể, cao nhất tại Hà Nội đạt mức 30 độ, tại Tây Bắc Bộ phổ biến 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ. Về đêm, toàn vùng chỉ còn hơi se lạnh với mức nhiệt 20-23 độ C.

Hình thái thời tiết này sẽ duy trì trong khoảng 4 ngày nữa. Từ thứ 6 (6-4), một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống khiến nền nhiệt toàn miền giảm khoảng 5 độ C, kèm mưa rải rác một vài nơi. 

Hôm nay, từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận trời cũng nắng sớm, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến trong khoảng từ 28-31 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ từ 29-32 độ C.

Tại Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất tại khu vực này vẫn ở mức 34-35 độ, nhưng sang thứ 4 sẽ tăng lên 36 độ kèm theo độ ẩm thấp dưới 50% khiến nắng càng thêm rát.

B.C.
.
.
.