Miền Bắc giảm mưa, miền Trung nắng nóng

Thứ Ba, 04/09/2018, 06:45
Miền Bắc được dự báo giảm mưa trong khi Miền Trung ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 4-9, mưa sẽ còn tiếp tục giảm ở các tỉnh Bắc Bộ trong buổi chiều vì vậy, nhiệt độ ở khu vực này sẽ tăng khoảng 2-3 độ C, phổ biến trong khoảng 30-33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ sẽ có mức nhiệt thấp hơn trong khoảng 29-32 độ C.

Khu vực Trung Bộ, hôm nay, thời tiết ít có sự thay đổi. Mưa giông chỉ xảy ra ở một vài nơi trong chiều tối và đêm. Ban ngày trời nắng và nhiệt độ tiếp tục phổ biến trong khoảng 32-35 độ C, có nơi xuất hiện nắng nóng trên 35 độ.

Hoạt động của gió mùa Tây Nam vẫn sẽ là nguyên nhân chính tiếp tục gây mưa cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Mưa sẽ tập trung chính vào khoảng thời gian chiều tối và đêm. Ban ngày mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi. Do đó nền nhiệt độ ở các khu vực này biến đổi không nhiều, phổ biến từ 28 đến 31 độ C ở Tây Nguyên; còn ở Nam Bộ là 32-33 độ C.

Riêng tỉnh Thanh Hóa, Đắk Lắk trong 3 giờ tới (tính từ 22h15 đối với tỉnh Thanh Hóa và 21h30 ngày 3-9 đối với tỉnh Đắk Lắk) một số khu vực tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to. Cảnh báo trong 3-6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở 2 tỉnh này, đặc biệt là huyện Mường Lát (Thanh Hóa), Krông Bông (Đắk Lắk). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

B.C.
.
.
.