Hà Nội có mưa giông, trời chuyển mát

Thứ Sáu, 28/09/2018, 06:59
Ngày cuối tuần, thủ đô Hà Nội mưa rào, có nơi mưa lớn và giông, từ trưa đến chiều trời giảm mây, hửng nắng, trời chuyển mát.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tối qua, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực vùng núi phía Bắc Bắc Bộ. Một số nơi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-60mm, có nơi cao hơn như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 91mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 122mm, Phù Liễn (Hải Phòng) 67mm…

Dự báo, sáng nay ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có nơi mưa rất to. Trong cơn giông có khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực thủ đô Hà Nội, nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có giông; sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C. Trời chuyển mát.

Các tỉnh từ Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 27 - 30 độ, phía Nam 31-34 độ.

Trong hôm nay và ngày mai, ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-50mm/24 giờ).

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày có nắng, tới chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ.

Tại Tây Nguyên chiều tối nay có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất chỉ có 20 độ, cao nhất không quá 31 độ.

Các tỉnh Nam Bộ ban ngày có nắng, tuy nhiên về chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 59 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

B.C
.
.
.