Trục vớt một tàu đánh cá gặp nạn “lên bờ”

Thứ Tư, 07/12/2016, 15:11
15 cán bộ - chiến sĩ Đồn biên phòng An Hải (Phú Yên) phối hợp ngư dân địa phương sử dụng phương tiện, nhân lực khẩn trương trục vớt chiếc tàu đánh cá lâm nạn nổi lên mặt nước rồi cẩu kéo vào bờ…


Đến sáng ngày 7-12, tàu đánh cá PY-97787 TS có công suất 144CV của ông Phạm Ngọc Thanh, trú ở thôn Tân Qui, xã An Hải, huyện Tuy An (Phú Yên) đã được cứu hộ, cẩu kéo lên bãi biển Lễ Thịnh, xã An Ninh Đông với sự trợ giúp tích cực của Đồn biên phòng An Hải và ngư dân địa phương.

Cẩu kéo tàu đánh cá PY-97787 TS vào bờ sau khi trục vớt lên mặt nước.

Trước đó vào chiều tối ngày 5-12, trong lúc thuyền trưởng Phạm Ngọc Thanh điều khiển tàu đánh cá PY-97787 TS vào cửa biển Lễ Thịnh, thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông để tránh sóng gió xô đập mạnh khi thời tiết vùng biển Phú Yên đang xấu dần lên.

Khi tàu đánh cá nêu trên vận hành cách bờ tầm 70m, bất ngờ xảy ra sự cố kỹ thuật hư hỏng máy, sóng gió xô đập khiến nước biển tràn vào khoang, nhấn chìm chiếc tàu.

15 cán bộ - chiến sĩ Đồn biên phòng An Hải phối hợp ngư dân địa phương sử dụng phương tiện, nhân lực khẩn trương trục vớt chiếc tàu đánh cá lâm nạn nổi lên mặt nước rồi cẩu kéo vào bờ.

Hữu Toàn
.
.
.