Giàn giáo ngã đè trúng 2 xe ôtô, tài xế bung cửa thoát chết trong gang tấc

Thứ Sáu, 09/03/2018, 22:23
Một giàn giáo được dựng sửa chữa phía trước cửa hàng bất ngờ bị gió giật mạnh ngã xuống đè trúng vào 2 chiếc ôtô đang dừng lại chờ đèn đỏ khiến tài xế hoảng hốt bung cửa chạy ra ngoài thoát thân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 9-3, trong lúc các xe đang dừng chờ đèn đỏ phía trước vòng xoay ngả 6 Phù Đổng, trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 1, TP Hồ Chí Minh, hướng từ quận 3 về quận 1, bất ngờ giàn giáo phía trước nhà số 17, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1 bị gió giật mạnh làm ngã xuống.

Vụ việc làm giàn giáo đè trúng vào chiếc ôtô BKS 51G-548.08 và ôtô 51G-262.40 đang dừng chờ đèn đỏ, khiến người cũng đang dừng xe hoảng loạn bỏ xe chạy thoát thân. Lúc này, hai tài xế của 2 xe ô tung cũng nhanh chóng bung cửa chạy ra ngoài.

Anh Tùng (51 tuổi, ngụ quận Tân Bình) điều khiển chiếc xe ô tô hiệu Audi BKS 51G-262.40 cho biết, anh đang dừng xe chờ đèn đỏ thì bất ngờ nghe một tiếng ầm phía trên mui xe, sau đó thì kiếng trước và kiếng sau của xe bể nát, hoảng hốt anh bung cửa xe để chạy thoát ra ngoài, đến giờ vẫn còn hoảng loạn.

Tại hiện trường, giàn giáo được gắn tấm bạc che bên ngoài ngả xuống đè lên 2 xe, một phần giàn giáo văng trên mặt đường, kiếng trước và sau xe hiệu audi bị bể nát, vụ việc khiến các phương tiện lưu thông qua đây bị ùn ứ rất khó di chuyển. Sự cố khiến người đi đường một phen hoảng loạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng sở tại có mặt phong tỏa khu vực hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.


Phan Linh (clip)
.
.
.