Giảm lạnh, nhiệt độ miền Bắc tăng dần

Thứ Sáu, 11/01/2019, 08:03
Không khí lạnh sẽ suy yếu, nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc nhích dần, chỉ còn lạnh về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng nhẹ.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11-1, phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22 độ C, riêng khu Tây Bắc 23 - 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 80 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 -15 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi trên 20 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15–17 độ C; cao nhất từ 19–21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C, phía Nam có nơi trên 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23 độ C, phía Nam 24 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C, phía Nam có nơi 30 - 32 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 52 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

B.C
.
.
.